Theo dõi Báo Hànộimới trên

CPI Hà Nội tăng 0,24% trong tháng 10

Hồng Anh| 29/10/2018 09:35

(HNMO) – Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 10 do Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố sáng 29-10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của thành phố đã tăng 0,24% so với tháng trước.

Sau 2 đợt điều chỉnh giá trong tháng 10, giá xăng dầu tăng 3,49% so với tháng trước.
(Ảnh: Internet)


Chỉ số giá tháng này tăng do nhóm giao thông tăng 1,42% so với tháng trước. Mặc dù giá xăng dầu được điều chỉnh giảm vào ngày 22-10 nhưng mức giảm không đáng kể so với mức tăng trước đó vào ngày 6-10 nên tính theo giá bình quân thì nhóm xăng dầu vẫn ghi nhận đà tăng.

Nhóm có chỉ số tăng cao thứ hai là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép với mức tăng 0,48% so với tháng 9. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,44% so với tháng trước. Các nhóm còn lại có chỉ số tăng nhưng mức tăng không đáng kể.

Hai nhóm có chỉ số giảm là hàng ăn, dịch vụ ăn uống và bưu chính viễn thông. Sau một thời gian dài tăng giá, trong tháng 10, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giảm 0,08% so với tháng trước do nhóm lương thực và thực phẩm đều giảm giá.

Trong tháng 10, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ đều ghi nhận xu hướng tăng, trong đó chỉ số giá vàng tăng 0,4% và chỉ số USD tăng 0,23% so với tháng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CPI Hà Nội tăng 0,24% trong tháng 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.