Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ năm 2020, mỗi năm CPTPP sẽ tạo ra 17.000-20.000 việc làm mới

Minh Ngọc| 14/11/2018 06:37

(HNM) - Ngày 13-11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về cam kết lao động trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).


Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, việc tham gia CPTPP sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động Việt Nam. Dự kiến từ năm 2020, trung bình mỗi năm CPTPP sẽ tạo ra khoảng 17.000-20.000 việc làm mới ở thị trường Việt Nam.

Những năm đầu, lao động thuộc ngành da giày, dệt may, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử… sẽ duy trì được việc làm và có cơ hội thu nhập cao hơn. Sau đó, cơ hội việc làm sẽ chuyển dịch sang nhóm lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; thu nhập sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình doanh nghiệp và nhóm lao động…

Tại buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia khuyến nghị các cấp, ngành, địa phương sớm triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về lao động - việc làm, an sinh xã hội, trong đó cần đặc biệt quan tâm đổi mới công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động, ưu tiên cơ hội việc làm cho nhóm lao động yếu thế… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ năm 2020, mỗi năm CPTPP sẽ tạo ra 17.000-20.000 việc làm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.