Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Hồng Sơn| 22/11/2018 07:01

(HNM) - Ngày 21-11, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ảnh: Chinhphu


Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết, thời gian qua, Hội đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa các đơn vị với cấp điều hành, quản lý vĩ mô; tích cực tham gia hoạt động tham vấn, vận động chính sách... Hội cũng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hội viên; nâng cao năng lực quản trị và tư vấn về phương án sản xuất, kinh doanh...

Phát biểu tại đại hội, ghi nhận những đóng góp, kết quả hoạt động của Hội thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, quan điểm của Đảng xác định kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế; hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ, phát triển bền vững và chủ động tham gia có hiệu quả vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Đảng ta đã ban hành một số nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, qua đó hỗ trợ để khu vực này đóng góp nhiều hơn nữa vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, kinh tế tư nhân đã góp hơn 40% vào GDP toàn quốc, tạo nhiều việc làm, thu nhập cũng như góp phần xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu nền kinh tế Việt Nam...

Thời gian tới, Hội cần phát huy kết quả đạt được, chủ động hỗ trợ doanh nhân trong phát triển kinh tế, sáng tạo, thu hút thêm hội viên mới và đề cao ý thức kinh doanh nghiêm túc, tôn trọng pháp luật. Đặc biệt, cần khuyến khích các hộ kinh doanh tự giác chuyển thành mô hình doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu cả nước có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020...

* Cùng ngày, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành gồm 75 ủy viên; ông Nguyễn Trọng Điều được bầu là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.