Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước

Thanh Hiền| 19/12/2018 07:03

(HNM) - Ngày 18-12, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thương mại quốc tế, Chính phủ ngày càng quan tâm đến phát triển thương mại trong nước. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn thiếu một chiến lược tổng thể để đẩy mạnh phát triển bền vững thương mại trong nước.

Vì vậy, việc ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối các nhà sản xuất với các kênh phân phối, kết nối khu vực nông thôn với khu vực thành thị, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản phẩm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào các giải pháp, nhiệm vụ của dự thảo, hướng tới việc giải quyết các vấn đề về tổ chức kênh phân phối truyền thống và hiện đại; loại hình, phương thức kinh doanh; kết cấu hạ tầng thương mại; loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã… Qua đó, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.