Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng quy hoạch phát triển dài hạn huyện Cần Giờ

Trọng Ngôn| 24/12/2018 06:49

(HNM) - Nhân kỷ niệm 40 năm huyện Cần Giờ sáp nhập về TP Hồ Chí Minh (1978-2018), ngày 23-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học “40 năm Cần Giờ (Duyên Hải), TP Hồ Chí Minh - Thành quả và kinh nghiệm”.

Tham dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh, việc đưa huyện Cần Giờ về TP Hồ Chí Minh là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa, tầm quan trọng về vị trí địa lý và quốc phòng, an ninh, kinh tế. Sau 40 năm sáp nhập về thành phố, tăng trưởng tổng giá trị sản xuất của huyện đạt bình quân 10%/năm; hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được khôi phục và phát triển và được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam (năm 2000).

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, huyện Cần Giờ là “tài nguyên” đặc biệt của thành phố về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế và có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Thành phố đang chuẩn bị xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời rà soát danh mục các việc cần làm ngay để phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng quy hoạch phát triển dài hạn huyện Cần Giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.