Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn tồn tại điều kiện kinh doanh gây khó hiểu

Hồng Sơn| 16/01/2019 07:28

(HNM) - Ngày 15-1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo


Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, 2018 là năm cải cách và thu được một số kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực hội nhập của Việt Nam. Hoạt động cải cách diễn ra mạnh mẽ, tạo sức ép đối với hệ thống cơ quan quản lý, từ đó doanh nghiệp cũng được hỗ trợ, thụ hưởng nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Ngược lại, cũng có những quy định được bãi bỏ “cũng như không” vì không có tác dụng thật sự, như việc bỏ quy định người lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự, có đăng ký kinh doanh, hoặc tồn tại điều kiện gây khó hiểu cho doanh nghiệp như “có đủ nguồn tài chính”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn tồn tại điều kiện kinh doanh gây khó hiểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.