Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục tạo sức lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quốc Bình| 18/02/2019 06:16

(HNM) - Đây là tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Văn bản số 1116-CV/TU về tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa được ban hành.

Hàng Việt Nam ngày càng có uy tín tại thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Thái Hiền


Theo đó, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thông qua việc tổng kết, các cấp ủy Đảng chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả nổi bật; chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình; tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia cuộc vận động này.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng lưu ý việc tổng kết cần đánh giá thực chất, toàn diện kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TƯ, ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động và các văn bản quan trọng khác của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị xã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố tích cực phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện tổng kết...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tạo sức lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.