Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng ổn định

Hương Ly| 10/04/2019 11:26

(HNMO) - Quý I-2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng ổn định là thông tin được Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.


Thu hút đầu tư nước ngoài gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2018

Báo cáo do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trình bày tại hội nghị cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2019, kinh tế Thủ đô đã duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99% (cùng kỳ tăng 6,98%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 68.100 tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 30,3%. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 9,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,96%...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày báo cáo tại hội nghị.


Các chỉ số kinh tế ngành cũng duy trì mức tăng khá: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,86% (cùng kỳ tăng 8,5%). Thị trường hàng hóa phong phú, dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định trước, trong và sau Tết; tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 10,2%. Vụ xuân diễn ra thuận lợi, cây trồng phát triển tốt. Thành phố đã và đang chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; chăn nuôi gia cầm và gia súc khác phát triển tốt, số lượng đàn ổn định.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Chỉ số PCI năm 2018 tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp thứ 9/63 tình, thành cả nước và về đích sớm 2 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ. Hà Nội trong nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 4,04 tỷ USD (cùng kỳ là 399,8 triệu USD). Đầu tư trong nước đạt 11,8 nghìn tỷ đồng. Có 6.339 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 52,6 nghìn tỷ đồng.

Trong quý I, thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đẩy nhanh công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, đã hoàn thành phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), thoái vốn nhà nước đầu tư tại 4/34 doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại 24/67 doanh nghiệp.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thủ đô tiếp tục được duy trì, bảo đảm cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng... Trong đó, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt trên 52%. Thành phố cũng tổ chức Tết trồng cây và kế hoạch trồng mới 600 nghìn cây xanh; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện, thị xã. Có thêm 2.304 hộ được giao đất dịch vụ, nâng tỷ lệ số hộ được giao đất lên 66,48%.

Đặc biệt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của Thủ đô tiếp tục phát triển. Công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Chất lượng giáo dục, đào tạo được giữ vững và tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi. Chương trình số 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành ủy được đẩy nhanh tiến độ, triển khai nghiêm túc, chất lượng. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm; phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển khai sớm, giám sát chặt chẽ tại tất cả các tuyến. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác nội vụ, cải cách hành chính và thực thi pháp luật chuyển biến tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm.

Công tác nội chính, đối ngoại, quốc phòng - an ninh cũng được duy trì và đẩy mạnh. Đặc biệt, thành phố đã chủ động cùng với các cơ quan trung ương chuẩn bị tốt Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện, quảng bá có hiệu quả gắn với hình ảnh Thủ đô - Thành phố Vì hòa bình.



Chỉ rõ 7 tồn tại

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cũng chỉ rõ 7 hạn chế còn tồn tại.

Đó là một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ, như: Sản xuất công nghiệp; tổng mức bán ra và bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu; khách du lịch. Bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hướng đến sản xuất nông nghiệp và thu hút khách du lịch trong thời gian tới. Chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Sửu, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tỷ lệ giải ngân còn thấp. Trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến nhưng kết quả chưa vững chắc; một số công trình vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng 152 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường... chưa có dấu hiệu giảm. Công tác phòng cháy, chữa cháy bước đầu có chuyển biến tích cực song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, lề lối làm việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2019, UBND thành phố đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, ổn định an sinh xã hội và các mặt công tác khác.

Trước hết là tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 76 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10-1-2019 của UBND thành phố. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tổ chức thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị sau khi được thông qua, ban hành. Chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thành phố chỉ đạo chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung nguồn lực dập bệnh Dịch tả lợn châu Phi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống thiên tai.

Hà Nội cũng triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND thành phố cũng sẽ điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch, các dự án xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải trong cụm công nghiệp; duy trì tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; phối hợp tốt với Bộ Giao thông - Vận tải để vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về đất dịch vụ, hoàn thành đúng tiến độ công tác giao đất dịch vụ theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội, thành phố sẽ thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là trong thời gian chuyển mùa; chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh các lớp đầu cấp, khai giảng năm học mới; tổ chức nghiên cứu các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học số 20-CTr/TU của Thành ủy đảm bảo tiến độ và chất lượng.



UBND thành phố cũng đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công; nâng cao chỉ số PAPI, tập trung vào các chỉ số thành phần còn thấp (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường;...); tổ chức tốt công tác thi tuyển công chức, viên chức giáo dục và công chức cấp xã, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực.

Thành phố cũng chỉ đạo tăng cường trách nhiệm cấp cơ sở trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; tổ chức tốt đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp thành phố và cấp huyện; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nhất là các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế; chú trọng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch.

Đáng lưu ý, Hà Nội sẽ có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ…

Đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại

Thảo luận về nội dung phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I-2019, lãnh đạo các địa phương, sở, ngành đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đối với các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Theo Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng, mặc dù trong quý I, thành phố Hà Nội vừa đánh giá việc triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2018, vừa triển khai nhiệm vụ năm 2019, với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày…, song các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra đều cơ bản hoàn thành và đạt kết quả cao. Kiến nghị một số vấn đề tại địa phương, đồng chí Nguyễn Tất Thắng cho biết, huyện hiện có dự án nhà máy nước sạch đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng nhà đầu tư triển khai rất chậm, dẫn tới người dân không có nước sạch để sử dụng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Đan Phượng cũng còn một số tồn tại, trong đó nổi lên là tình trạng vi phạm sử dụng đất nông nghiệp và khai thác cát trái phép.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng kiến nghị thành phố quan tâm đến công tác quy hoạch, hỗ trợ địa phương thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận; quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các bãi sông, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện đúng quy định.

Trong khi đó, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh kiến nghị thành phố quan tâm một số nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính trong quá trình đấu giá đất; sớm tổ chức đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình quy hoạch mở rộng đường Tam Trinh.

Liên quan đến việc đầu tư các tuyến tỉnh lộ, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng mong muốn thành phố quan tâm, tạo điều kiện trong việc triển khai thực hiện để tuyến đường sớm hoàn thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Hà Nội trong quý I-2019, đặc biệt là kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) Nguyễn Minh Quang cũng chỉ rõ một số tồn tại liên quan đến giá đất khiến một số doanh nghiệp chuyển địa điểm đầu tư ra ngoài Hà Nội để giảm chi phí và mong Thành ủy quan tâm đến vấn đề này. Bên cạnh đó, đồng chí cũng kiến nghị thành phố lựa chọn một số lĩnh vực mới, giàu tiềm năng để giúp Thủ đô phát triển.

“Trong lĩnh vực xây dựng, hiện còn hai vấn đề về cải tạo chung cư cũ và xây dựng các đô thị vệ tinh, dù thành phố đã có quy hoạch cụ thể nhưng việc triển khai trên thực tế rất chậm”, đồng chí Nguyễn Minh Quang nêu ý kiến.

Đánh giá về lĩnh vực văn hóa - thể thao của Thủ đô 3 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Tô Văn Động cho biết, quý I, trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra 1.063 lễ hội, được tổ chức an toàn, văn minh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như tình trạng đổi tiền lẻ, thắp hương, đốt vàng mã và mê tín dị đoan. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) để xử lý những vấn đề này.

Ngoài ra, Sở tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương duy trì trật tự đô thị; triển khai một số mô hình điển hình như: Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; kiên quyết xử lý nghiêm bảng, biển quảng cáo sai phạm.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, Hà Nội đã xây dựng 2 trạm y tế điểm và bước đầu ghi nhận những đánh giá tích cực của nhân dân. Các trạm đều có y, bác sĩ đầu ngành về khám chữa bệnh, chất lượng phục vụ tốt khiến lượng bệnh nhân tới trạm tăng gấp đôi so với trước đó. Giám đốc Sở cũng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng hai trung tâm sàng lọc ung thư tại Chương Mỹ và Quốc Oai. Cùng với đó, ngành Y tế tích cực triển khai tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng 4, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè…

Sẽ giải quyết thấu đáo những kiến nghị của địa phương

Trao đổi, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, việc khai thác cát tại các lòng sông trên địa bàn đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. Nếu các địa phương không tích cực ngăn chặn thì trong mùa mưa lũ tới đây sẽ gây sạt lở nghiêm trọng. Để giải quyết, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép. 

Liên quan đến việc xử lý những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Sóc Sơn trong kết luận thanh tra vừa được Thanh tra thành phố Hà Nội công bố, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, những nội dung kết luận có sai phạm thuộc thẩm quyền của huyện, thành phố sẽ yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương thực hiện, xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Bí thư các quận, huyện, thị ủy tập trung dập tắt bệnh Dịch tả lợn châu Phi; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt. Sắp tới, Chủ tịch UBND thành phố sẽ trực tiếp đối thoại với người dân về dự án mở rộng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai). Thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước cho trẻ em...


Ảnh: Viết Thành


Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong quý I-2019 có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm nay và cả nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020. 

“Những kết quả nổi bật đạt được trong quý I-2019 sẽ tạo đà quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của năm và của nhiệm kỳ”, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá.

Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại và yêu cầu khắc phục, trong quý II-2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Các địa phương cần tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng tự kiểm tra, giám sát, tái giám sát việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, tránh để xảy ra sai phạm.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra về vi phạm liên quan đến việc thực hiện quy hoạch rừng Sóc Sơn; đẩy mạnh công tác ngăn ngừa dịch bệnh, xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm thực chất, tạo thuận lợi cho người dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II và những tháng còn lại của năm 2019. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.