Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quý I-2019: Cả nước xử lý 33.549 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Vân Nga| 25/04/2019 13:32

(HNMO) - Sáng 25-4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã thông tin về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước quý I năm 2019...

quý I năm 2019, giải pháp trọng tâm thời gian tới.


PGS.TS Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia cho biết, quý I-2019 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp; trong nước, hàng hóa kém chất lượng được bày bán ở nhiều địa bàn... Các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33.549 vụ vi phạm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2.470 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ); khởi tố 820 vụ (tăng 67% so với cùng kỳ), 982 đối tượng (tăng gần 70% so với cùng kỳ).

Một số vụ vi phạm lớn như: Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin (ngày 6-3); Công an tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ 2 xe ô tô chứa gần 50.000 gói thuốc lá ngoại, bắt giữ 1 đối tượng (ngày 4-2). Trong tháng 1, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hơn 1.000 chiếc điện thoại nhập lậu từ nước ngoài về. Lực lượng Hải quan đã phát hiện và thu giữ gần 3.000kg vảy tê tê, hơn 600kg ngà voi tại cảng Hải Phòng. Ngày 12-1, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, gồm 2.660 lô kem dưỡng da, 4.499 lọ dầu xoa bóp, 5.590 viên An cung ngưu hoàng hoàn, 31.990 viên Ngưu hoàng thanh tâm hoàn nhãn hiệu nước ngoài…

Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh kinh tế, trật tự xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm tình hình, trên cơ sở đó dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quý I-2019: Cả nước xử lý 33.549 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.