Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực

Bảo Hân| 04/05/2019 17:18

(HNMO) - Chiều 4-5, sau phiên họp Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo chiều 4-5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Đầu buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2019, các thành viên Chính phủ thảo luận rất sôi nổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, trong đó tập trung vào tình hình triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Chính phủ thống nhất đánh giá, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế trong nước ổn định, tiếp tục đà phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh không ngừng được cải thiện.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2019 của nước ta tăng 0,31% so với tháng trước, CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2019 tăng 2,71% so với cùng kỳ, là mức tăng bình quân 4 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây. Trong thời gian qua, có hơn 43.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 540.000 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và 31,7% vốn đăng ký. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt gần 7,5 tỷ USD, tăng 28,6%. Góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 7,14 tỷ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Đây là những dấu hiệu cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện tốt hơn…

Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Bên cạnh những kết quả nói trên, tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta còn không ít khó khăn, thách thức và một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: Tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi bước đầu hạ nhiệt ở các địa phương, nhưng giá thịt lợn trong nước vẫn giảm so với tháng trước; sản lượng cá tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Trung Quốc giảm; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 17.000 doanh nghiệp (tăng 19,7%), giải thể là 5.300 (tăng 12,9%); vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có những vụ việc do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, ma túy… 


Để có thể đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong quý II là rất nặng nề, đòi hỏi, các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải có quyết tâm cao, tập trung thực hiện các kế hoạch; theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, phân tích kỹ xu hướng để đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược phù hợp với những kịch bản, diễn biến mới. Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.