Theo dõi Báo Hànộimới trên

EVN bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời điểm nắng nóng

Thanh Hải| 17/05/2019 17:00

(HNMO) - Đó là khẳng định của ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi thông tin với báo chí vào ngày 17-5 về tình hình cung ứng điện.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), từ đầu năm 2019 đến nay, quá trình vận hành hệ thống điện gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.


Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), từ đầu năm 2019 đến nay, quá trình vận hành hệ thống điện gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong khi đó, tình hình nguồn nước về các hồ thủy điện miền Trung và Nam thấp, nhiều hồ tại miền Nam đã gần về mực nước chết... Dự kiến tháng 6 tới, phụ tải tiếp tục tăng cao, khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Để bảo đảm cung ứng điện trong năm 2019, Tập đoàn sẽ tập trung giám sát chặt chẽ vận hành hệ thống điện, bám sát lưu lượng nước về các hồ chứa nước, đồng thời nghiên cứu bổ sung than cho phát điện bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục. Cùng với đó, EVN làm việc với các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, để khuyến khích các đơn vị tham gia chương trình tự nguyện, quản lý nguồn cầu phụ tải, chuyển dịch thời điểm sử dụng điện tránh rơi vào các giờ cao điểm. EVN cũng khuyến nghị khách hàng, người sử dụng điện chung tay để bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tránh sử dụng điện quá lớn vào các thời gian cao điểm, nhất là dịp cao điểm nắng nóng sắp tới.

Liên quan đến điện mặt trời, đến nay, EVN đã đóng điện vận hành thành công 27 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất khoảng 1.500MW. Dự kiến từ nay tới tháng 6-2019 sẽ đóng điện thêm khoảng 48 dự án điện mặt trời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EVN bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời điểm nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.