Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại trong nước

Thanh Hiền| 22/05/2019 06:04

(HNM) - Tối 21-5, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm Thành tựu 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành Công thương. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Sau 10 năm triển khai, đến nay có nhiều sản phẩm hàng hóa trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. Hiện hàng Việt chiếm tỷ lệ 80-90% tại các kênh phân phối hiện đại; 60% tại các kênh bán lẻ truyền thống. Một số ngành sản xuất đã tăng tỷ lệ nội địa hóa như ngành nguyên phụ liệu dệt may chiếm khoảng 50%; ngành da giày chiếm khoảng 40-50%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương cuộc vận động nêu rõ: “Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, tập trung vào các giải pháp xúc tiến thương mại trong nước; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa phù hợp với cam kết quốc tế. Phát triển mạng lưới phân phối theo hướng khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phân phối có khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước. Khuyến khích thành lập, phát triển các hiệp hội bán buôn, bán lẻ tại các vùng, miền và doanh nghiệp thương mại, bán lẻ kinh doanh hàng hóa chuyên ngành tổng hợp, dịch vụ logistics, quản lý và kinh doanh chợ, các doanh nghiệp liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ hàng nông sản - thực phẩm…”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Những hoạt động của ngành Công Thương trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm tỷ lệ nhập siêu, tiến tới xuất siêu là tín hiệu đáng mừng cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tự chủ; phát huy được nguồn nội lực to lớn ở trong nước. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công Thương và các đơn vị trong ngành phải nỗ lực sáng tạo tìm ra nhiều hình thức, cách làm phù hợp với thực tiễn trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động, nhằm khơi dậy mạnh mẽ bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam, nâng cao chất lượng, uy tín của hàng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế.

Tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đại diện 271 tập thể, 199 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.