Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Theo Chinhphu.vn| 25/08/2019 06:46

Sáng 24-8, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi thị sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VGP/Lê Sơn

Qua thực tế khảo sát và nghe báo cáo của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu  Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các bộ, ngành, UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan theo hướng hiện đại hóa hải quan gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu giảm thủ tục, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và giảm thiểu tiếp xúc hải quan - doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan Móng Cái cần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiên quyết không để hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, hàng cấm lọt qua biên giới vào nước ta, hàng hóa tái xuất thẩm lậu, nhất là đối với mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại.

Làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Thủ tướng Thường trực đã lưu ý một số điểm cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới như: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục về phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, thông tin về đối tượng buôn lậu, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng lợi dụng các khu vực sông suối, đường mòn, lối mở... để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và “Năm dân vận chính quyền” trên địa bàn.

Về công tác chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Làm tốt công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp lực lượng, chia sẻ thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ bản; tập trung điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, nhất là các mặt hàng than, quặng, rượu, thuốc lá ngoại; kinh doanh hàng giả; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.