Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội khánh thành Nhà máy nước mặt Sông Đuống giai đoạn 1

Dạ Khánh| 05/09/2019 14:28

(HNMO) - Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đã thực hiện nghi thức khởi động tay quay van nhận nước thô, chính thức khánh thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các bộ, sở, ban, ngành trung ương; Đại sứ và đại diện ngoại giao một số nước cùng tham dự.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khánh thành.

Nhà máy nước mặt Sông Đuống có quy mô cấp vùng với tổng diện tích 65ha, mức đầu tư giai đoạn 1 (công suất 300.000m3/ngày) gần 5.000 tỷ đồng, được chia thành 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 đã khánh thành, đưa vào vận hành từ tháng 10-2018 với công suất 150.000m3/ngày. Phân kỳ 2 công suất 150.000m3/ngày.

Dự án nhằm bổ sung nguồn cấp nước cho địa bàn 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực phía Đông Bắc và phía Nam của thành phố Hà Nội: Long Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, các khu đô thị, khu công nghiệp và một số vùng như tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ và thành phố Hà Nội trong việc thay đổi mô hình quản lý, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước mặt để phục vụ cho nhân dân. Đây cũng là công trình tiêu biểu trong đầu tư công - tư kết hợp, liên danh giữa vốn của Nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc thực hiện nghi thức khởi động tay quay van nhận nước thô.

Chủ tịch UBND thành phố cũng ghi nhận, biểu dương nhà đầu tư đã quyết tâm, nỗ lực trong việc triển khai Dự án, đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ cam kết; ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền huyện Gia Lâm, nhân dân trong vùng ảnh hưởng của việc thi công nhà máy đã hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Chủ tịch UBND thành phố gửi lời cảm ơn Đại sứ các nước Đức, Áo, Hà Lan, Pháp... đã luôn dành thời gian đồng hành cùng thành phố, chủ đầu tư, kết nối, đôn đốc các đơn vị tư vấn, cung cấp trang thiết bị...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, việc đưa vào vận hành Nhà máy nước mặt Sông Đuống giúp Hà Nội có thể sớm đóng các giếng ngầm đang ô nhiễm. Tới đây, UBND thành phố sẽ báo cáo Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố nhằm hướng tới những điều chỉnh trong việc sớm rà soát, kiểm tra, đóng các giếng ngầm đang ô nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các cấp chính quyền của thành phố tiếp tục tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn ngừng khoan giếng ngầm, chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch tập trung. Đồng thời, Hà Nội cũng cam kết tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai nâng công suất nhà máy lên 900.000m3/ngày vào năm 2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội khánh thành Nhà máy nước mặt Sông Đuống giai đoạn 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.