Theo dõi Báo Hànộimới trên

120 thanh niên tham gia Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyệt Ánh| 01/10/2019 15:51

(HNMO) - Chiều 1-10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và Công ty cổ phần Truyền thông Sun Bright tổ chức họp báo giới thiệu “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (StartUp Journey) năm 2019 với chủ đề du lịch có tên gọi “Why Vietnam?”.

Quang cảnh buổi họp báo “Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Đây là hoạt động thực hiện đề án “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong việc chủ động tham gia xây dựng, phát triển du lịch theo hướng hiệu quả, bền vững.

Theo Ban tổ chức, hành trình huy động 120 thành viên là các thanh niên khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ; sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch của các trường đại học trên cả nước. Hành trình sẽ đi qua 9 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Bình Định, Huế, Ninh Bình, Yên Bái, Lào Cai.

Trong chuỗi hoạt động của hành trình, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ trong xây dựng các giải pháp du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch; chương trình tọa đàm “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch”; tham quan, trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch địa phương... Kết thúc hành trình, các thành viên trong đoàn sẽ tham gia “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” - Techfest 2019.

Lễ xuất quân hành trình sẽ được tổ chức ngày 10-10 tại tỉnh An Giang. Lễ tổng kết sẽ diễn ra vào ngày 7-11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
120 thanh niên tham gia Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.