Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Giải ngân đầu tư công mới đạt 36% kế hoạch

Nguyễn Lê| 02/10/2019 09:23

(HNMO) - Ngày 1-10, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND thành phố với Thường trực quận ủy, huyện ủy và Thường trực UBND quận, huyện về triển khai các chỉ thị của Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung các vấn đề: Thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.

Về thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, từ tháng 10-2018 đến nay, các địa phương duy trì và phát huy các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường ở khu dân cư, ra quân dọn dẹp vệ sinh định kỳ, thu gom chất thải rắn; lắp đặt hơn 32.300 thùng rác công cộng tại các tuyến đường, tuyến hẻm, kênh rạch... Nhiều điểm “đen” về rác thải gây bức xúc trong nhân dân được tập trung xử lý với 517/600 điểm ô nhiễm được giải quyết.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tính đến nay sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã chuyển biến tích cực, bình quân trong tháng 8-2019 có 5,07 vụ vi phạm/ngày, giảm 3,43 vụ/ngày so với 6 tháng đầu năm 2019. 

Về tình hình giải quyết hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, hiện nay trong tổng số 490 dự án do UBND các quận, huyện đề xuất, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt giá cho 259 dự án, chiếm 52,8%, còn lại 231 hồ sơ đang giải quyết. 

Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, tính đến hết ngày 25-9, tổng số vốn đã giải ngân là 12.220 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các chỉ thị của Thành ủy đã thể hiện đúng lòng dân và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả vừa qua rất đáng trân trọng và là tiền đề để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Giải ngân đầu tư công mới đạt 36% kế hoạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.