Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè và cà phê

Ngọc Quỳnh| 14/10/2019 13:04

(HNMO) - Nhân dịp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú thăm chính thức Việt Nam, ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê”.

Tới dự khai mạc diễn đàn có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cùng đại diện doanh nghiệp hai nước, các hiệp hội, nhà khoa học...

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 7 về sản xuất chè toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu tới 61 quốc gia và vùng lãnh thổ; đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè. Năm 2018, tổng lượng chè xuất khẩu của nước ta đạt 128.000 tấn, giá trị 219 triệu USD.

Quang cảnh diễn đàn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Ngành chè Việt Nam đang được nâng cấp cả về quy mô, công nghệ với khoảng 257 doanh nghiệp chế biến chè quy mô công nghiệp, tổng công suất chế biến 5.204 tấn búp tươi/ngày. Cơ cấu sản phẩm chè của Việt Nam gồm: 60% chè đen, 40% chè xanh (chè sao lăn, xanh duỗi, các loại chè đặc biệt như: Ô long, Phổ nhĩ, chè hương, thảo dược…). 

Đối với ngành cà phê, hiện tổng diện tích sản xuất cà phê cả nước đạt hơn 688.000ha, sản lượng cà phê nhân xấp xỉ 1,42 triệu tấn. Hiện, cà phê Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu và dẫn đầu toàn cầu về cà phê Robusta. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 1,88 triệu tấn, trị giá 3,5 tỷ USD, tăng gần 20% về lượng và 1% về giá trị so với năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cho biết: Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ chè, cà phê của Trung Quốc rất lớn. Với dân số 1,4 tỷ người cùng lượng khách du lịch đến Trung Quốc, nhu cầu sử dụng 2 loại đồ uống này ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ là thị trường nhập khẩu đứng thứ 12 về cà phê và đứng thứ 4 về chè của Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận những cơ hội để các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc hợp tác phát triển sản xuất, chế biến chè, cà phê; đồng thời, các doanh nghiệp trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm định hướng phù hợp trong phát triển thương mại, đáp ứng nhu cầu của thị trường…

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, ngoài những loại nông sản đã xuất khẩu chính ngạch, Việt Nam cũng đã gửi hồ sơ đề xuất thêm 8 loại rau quả, nông sản khác để phía Trung Quốc xem xét, nhập khẩu chính ngạch. Phía Việt Nam đề xuất ngành Nông nghiệp 2 nước cần phối hợp, tăng cường lực lượng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh xuyên biên giới có nguy cơ gây thiệt hại trong nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè và cà phê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.