Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Kim Nhuệ| 14/10/2019 13:52

(HNMO) - Ngày 14-10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự diễn đàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, một số hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp liên kết… 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hiện cả nước có 22.649 hợp tác xã hoạt động, trong đó có 13.712 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 9.000 hợp tác xã phi nông nghiệp... Các hợp tác xã đang đóng góp 10% GDP của cả nước, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu người… Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực nội tại còn yếu, sự liên kết giữa các hợp tác xã còn thấp… Ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách còn bất cập, nhiều hợp tác xã hiện nay có quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn hạn chế; mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ còn lỏng lẻo…

Để khắc phục những hạn chế trên, bà Lưu Thị Chỉ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình cho rằng, việc quan trọng nhất hiện nay của các hợp tác xã là không ngừng nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, các hợp tác xã phải minh bạch tài chính tạo niềm tin, động lực cho các thành viên trong hợp tác xã và đối tác liên kết phát triển.

Liên quan vấn đề huy động nguồn lực để phát triển, ông Nguyễn Phi Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Dương Liễu (thành phố Hà Nội), ông Cao Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu (tỉnh Bạc Liêu) kiến nghị các cấp, các ngành sửa đổi quy định nâng mức vốn góp cao hơn 20% để người góp vốn có trách nhiệm và gắn bó với hợp tác xã; đồng thời, có chế độ ưu đãi về thuế thu nhập, đất đai, phí và lệ phí cho các hợp tác xã, tạo thuận lợi cho các hợp tác xã về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được thuê đất xây dựng trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh… 

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng chung kiến nghị, các cấp, các ngành cần có chính sách đột phá giúp các hợp tác xã thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ. Các địa phương cần trao quyền chủ động cho các hợp tác xã về nhân lực quản lý, đảm nhận các dịch vụ nông nghiệp đầu vào, tham gia các chuỗi phân phối… 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự, chính trị, phát triển văn hóa, xã hội.

 Để kinh tế hợp tác xã phát triển bền vững trong thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận thức đúng về vai trò của kinh tế hợp tác xã; thực sự quan tâm, tạo thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của cán bộ các hợp tác xã.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.