Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Canh Tý 2020

Thanh Trúc| 22/11/2019 07:47

(HNM) - Dự báo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến hết sức phức tạp, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch, yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tập trung điều tra, xử lý kịp thời đối với hành vi buôn lậu.

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) ký, nêu rõ: Các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng; các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy; các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng, từ nay đến trước ngày 5-3-2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Canh Tý 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.