Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 ước tăng trưởng 8,32%

Nguyễn Lê| 29/11/2019 15:28

(HNMO) - Ngày 29-11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 34. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm báo cáo cho biết, năm 2019 kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 1.347.369 tỷ đồng, tăng 8,32% (năm 2018 tăng 8,3%); thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỷ đồng, đạt hơn 103% kế hoạch (tăng 9% so với cùng kỳ). Thành phố đạt 18/20 chỉ tiêu đề ra cho năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, kết quả trên là tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nếu giữ được tốc độ này thì đến cuối nhiệm kỳ, kinh tế thành phố sẽ chiếm 24% tỷ trọng của nền kinh tế cả nước, cao hơn so với đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, tổng đầu tư toàn xã hội đạt 35%, cao hơn chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ là 30%. Đây là một tín hiệu rất khả quan.

Đồng chí cũng cho biết, hội nghị lần này thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến kết quả giám sát thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; hai báo cáo về kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo và kiến nghị Bộ Chính trị những cơ chế, chính sách đặc thù trong 5 năm tới.

Buổi chiều, hội nghị thảo luận tại tổ về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X lần thứ 34 sẽ diễn ra đến ngày 30-11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 ước tăng trưởng 8,32%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.