Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2020, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,5 tỷ USD

An An| 28/10/2020 07:53

(HNM) - Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2020 đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Con số này của cả năm 2020 ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 0,82% so với năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm nhận định, thành phố Hồ Chí Minh có sức mạnh, nguồn lực rất to lớn là có gần 10 triệu dân, hơn 350.000 doanh nghiệp và mối liên hệ với hàng triệu kiều bào đang sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, lắng nghe những chia sẻ quý báu từ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia các hiệp hội, hội doanh nhân, hội doanh nghiệp trong và ngoài nước về cách thức vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trong thời gian qua, tiếp tục góp phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,5 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.