Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều loại hoa, cây cảnh giá "khủng" khoe sắc trên đường phố Hà Nội

Quang Thái| 27/01/2021 07:13

(HNMO) - Những loại hoa, cây cảnh như: Đào, bưởi, lan hồ điệp… với giá dao động từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng đang được bày bán trên nhiều tuyến đường của Hà Nội.

Nhiều cây đào với kích cỡ lớn đang được bày bán trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo khảo sát, mỗi gốc đào ở khu vực này có độ tuổi từ 3 đến trên 10 năm tuổi.

Anh Hoàng Văn Hoàn (chủ vườn đào) cho biết: “Làm giống đào cổ rất khó, chúng tôi mất nhiều năm chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ. Giá mỗi chậu đào ở vườn gia đình tôi dao động từ 3 triệu đến gần 100 triệu đồng, tùy theo thế và độ tuổi của cây”.

Theo anh Hoàn, năm nay nhuận tháng, hoa đào sẽ nở to và màu sắc đẹp hơn năm ngoái.

Bên cạnh đào, các chậu hoa địa lan với đủ kích cỡ đang được bày bán tại chợ hoa xuân quận Long Biên phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Mỗi chậu hoa địa lan ở đây có giá dao động từ 7 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng, tùy theo số lượng cành cắm trong chậu.

Anh Dương Văn Bình (chủ một gian hàng tại chợ hoa) cho biết: “Giá bán lẻ lan hồ điệp năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái, khoảng 250.000 đồng/cành. Lan hồ điệp mang vẻ đẹp sang trọng, thuần khiết, được nhiều gia đình ưa chuộng vào dịp Tết”.

Theo anh Bình, lan hồ điệp được chăm sóc cẩn thận có thể khoe sắc đến hết tháng Hai âm lịch.

Không chỉ đào, lan hồ điệp, mà bưởi cảnh cũng được nhiều gia đình lựa chọn vào dịp Tết.

Anh Trần Văn Tuấn (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian này tôi lại đi sắm cây cảnh Tết. Tôi thấy bưởi cảnh năm nay có nhiều chậu đẹp hơn năm ngoái”.

“Năm nay, tôi dự định mua 2 chậu bưởi cảnh để chơi Tết”, anh Tuấn chia sẻ thêm.

Giá mỗi chậu bưởi cảnh dao động từ 5 triệu đến hơn 50 triệu đồng, tùy theo độ tuổi gốc và số lượng quả trên cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều loại hoa, cây cảnh giá "khủng" khoe sắc trên đường phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.