Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Tuấn Kiệt| 02/04/2019 06:30

(HNM) - Mạng xã hội đang là một vấn đề “nóng bỏng”, với nhiều tranh cãi cả về mặt tích cực cũng như hệ lụy của nó. Trong điều kiện xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ giải trí, giao lưu và cập nhật thông tin, về bản chất là một nhu cầu chính đáng.


Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thì hệ lụy của mạng xã hội gây ra đối với đời sống xã hội cũng đang ở mức báo động. Liên tục những vụ tạo tin giả mạo, tin giật gân để câu like (thích), câu share (chia sẻ) xảy ra thời gian qua khiến dư luận dậy sóng.

Thực tế, có nhiều người cố tình lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, tin xấu với mục đích trục lợi cá nhân, ví dụ như để quảng cáo bán hàng; nhưng cũng có người dùng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Và dĩ nhiên có cả người vì nhận thức kém mà tiếp tay cho thông tin xấu, thông tin chưa được kiểm chứng, bằng cách vội vàng chia sẻ, lan truyền. Đáng ngại hơn, những năm gần đây, mạng xã hội được các thế lực thù địch sử dụng để tăng cường hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin xuyên tạc với mức độ, tần suất ngày càng nhiều, nhằm chống phá nước ta.

Việc không thể kiểm soát thông tin hoặc đua đòi theo những trào lưu vô cảm, lệch lạc, thiếu văn hóa đang biến các trang mạng xã hội thành những cái bẫy nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là với lứa tuổi học trò. Điển hình như gần đây, hiện tượng mạng “Khá bảnh” với đời tư bất hảo được nhiều cô cậu học trò ở Yên Bái chào đón như thần tượng, khiến nhiều người giật mình. Thật buồn thay khi những thứ mà giới trẻ tìm kiếm hay những video được xem nhiều trên các mạng xã hội chẳng phải là nội dung học tập, kỹ năng sống hay giải trí lành mạnh mà là những thứ cực kỳ vô bổ, nhảm nhí, thậm chí đầu độc tâm hồn, tư tưởng của người dùng.

Tại Việt Nam hiện có hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội. Nhưng tiếc là khi tham gia, nhiều bạn trẻ cho rằng các trang cá nhân là “nhà của mình”, là nơi thoải mái đăng mọi thứ, thể hiện quan điểm mà chẳng đoái hoài, suy nghĩ về hậu quả. Mặt trái của mạng xã hội nhức nhối đến mức, mới đây, trong bài viết đăng trên Washington Post ngày 31-3-2019, chính Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và là CEO của mạng xã hội Facebook cũng cho rằng “cần đưa ra những điều luật mới để cải thiện các vấn đề trên mạng internet, giúp bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của nó”.

Để giải quyết những vấn đề mặt trái của mạng xã hội, ngăn chặn tác động tiêu cực, trước hết vẫn rất cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý với những giải pháp kỹ thuật và pháp lý để hạn chế sự lây lan của những thông tin xấu, độc. Trong đó, công nghệ để kiểm soát cần quan tâm nhiều hơn và đi cùng là những quy định cụ thể để người dùng có trách nhiệm hơn với những gì đăng tải trên mạng xã hội. Phải khẳng định, luật pháp nghiêm khắc là cách tốt nhất để đưa mọi thứ vào khuôn khổ. Hiện nay, nhiều quốc gia đã có luật cho lĩnh vực thông tin mạng xã hội. Nếu đưa ra những thông tin không chính xác, mang tính kỳ thị và gây hại cho người khác hay cho cộng đồng đều sẽ bị xử phạt.

Tất nhiên, ý thức, thái độ của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội cũng vô cùng quan trọng. Đừng nghĩ rằng có thể dùng bàn phím máy tính và thoải mái làm những thứ mình thích; phải suy nghĩ trước khi đăng nội dung, thể hiện ý kiến của mình mà không gây tổn thương cho người khác, thậm chí đẩy một người nào đó, hoặc chính mình, đến những rắc rối và nguy hiểm. Nói cách khác là mỗi người phải tự xây dựng một bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào thế giới ảo nhiều cạm bẫy này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.