Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời điểm quan trọng

Đỗ Quỳnh Chi| 24/08/2020 06:10

(HNM) - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, đến nay 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung, yêu cầu đề ra.

Trong thành công chung ấy, sự vào cuộc chỉ đạo, hướng dẫn từ sớm của Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy là điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó, theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan của Thành ủy đã tập huấn, hướng dẫn xây dựng văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự; công tác kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội; việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội... Đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, hiệu quả của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, 16 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chuẩn bị cho đại hội, các đảng ủy cấp trên cơ sở chủ động bám sát Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong xây dựng báo cáo chính trị, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình đảng bộ mình. Quá trình xây dựng văn kiện đã phát huy dân chủ, trí tuệ thông qua việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ lão thành, các ngành, các giới,... giúp đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mở ra chặng đường phát triển mới cho các đơn vị, địa phương thời gian tới.

Cùng với đó, công tác nhân sự được cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị đúng quy định, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Công tác phục vụ và tổ chức đại hội được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, theo đúng quy định nên sau đại hội không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị.

Từ thành công của đại hội, vấn đề cần làm ngay đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở là khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thành các các chương trình công tác toàn khóa, đề án, kế hoạch để đưa ngay nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của đại hội; thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền sau đại hội, không để gián đoạn công việc, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cần có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

Những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức đại hội cũng cần được cấp ủy khóa mới vận dụng ngay, đặc biệt là việc tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đến những đơn vị khó khăn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ cấp trên cơ sở bắt đầu bằng thử thách lớn đó là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là thời điểm quan trọng để cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở thể hiện năng lực, phẩm chất thông qua việc đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống gắn với lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thiết thực hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời điểm quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.