Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm kiểm tra, xử lý

Người Xây Dựng| 25/12/2018 06:18

(HNM) - Sáng 21-12, anh Toàn ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng cùng mấy đồng nghiệp đứng chờ đến giờ vào thăm bạn đang điều trị tại Bệnh viện K, phố Quán Sứ thì thấy một phụ nữ bê một hộp giấy đựng nhiều cuốn sách lại gần, đon đả:


- Năm mới sắp đến, các anh mua mấy cuốn mà xem đường công danh, tài lộc. Sách mới in đấy.

Xem qua, anh Toàn thấy toàn sách đoán tài vận, tướng số, v.v… nên lắc đầu:

- Gớm, tưởng gì. Thời buổi nào rồi mà còn tin những thứ này.

Không ngờ, người phụ nữ bán sách nguýt dài:

- Thế mà nhiều người vẫn mua đấy, cứ như anh thì họ in sách bán cho ai?

Thấy anh Toàn vẫn từ chối, người phụ nữ này tiếp tục mời những người xung quanh và cũng có người xem rồi mua thật.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Toàn cho rằng: Vào dịp cuối năm, những ấn phẩm có nội dung bói toán, mê tín dị đoan không lành mạnh, ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa lại xuất hiện không ít trên thị trường. Theo anh, lực lượng chức năng cần sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý, ngăn chặn việc kinh doanh văn hóa phẩm không phù hợp này.

Bởi:

Hủ tục mê tín dị đoan
Môi trường văn hóa rõ ràng không hay
Đừng để “ném đá giấu tay”
Kiểm tra, xử lý, dẹp ngay sớm giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm kiểm tra, xử lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.