Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tự giác giữ vệ sinh chung

Người Xây Dựng| 26/01/2019 07:37

(HNM) - Sáng 21-1, bà Cúc ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân trên đường từ chợ về vô tình bắt gặp một anh thanh niên xách chiếc bao tải cũ, rách từ trong ngõ ra rồi thản nhiên để dưới một gốc cây ngay vỉa hè, nên dừng bước nhắc:


- Cháu ơi, để thế kia vừa mất vệ sinh lại nhếch nhác đường phố.

Vừa phủi tay, anh thanh niên vừa đáp:

- Cháu dọn nhà, cho hết rác vào bao tải rồi, để lát nữa công nhân vệ sinh đi qua họ bỏ vào thùng rác.
Bà Cúc lắc đầu nói ngay:

- Cháu cho gọn vào là tốt, song thành phố đã quy định nơi đổ rác, thời gian thu gom rác. Nếu cứ ỉ lại thế này làm mất vệ sinh ngay ngõ vào nhà mình và vệ sinh chung, thậm chí có thể bị phạt nữa. Theo bà, chờ đến giờ hãy mang ra đổ.

Thấy anh thanh niên tiếp thu và xách bao tải về, bà Cúc thấy vui, nghĩ bụng: Đúng là “nói phải củ cải cũng nghe”.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Cúc chia sẻ: Những ngày này hầu hết các gia đình đều tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Song vẫn còn không ít người có thói quen đổ hết phế thải ra vỉa hè, gốc cây như trường hợp trên, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Theo bà, mọi người cần tự giác chấp hành việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tránh tái diễn như trên để đỡ vất vả cho công nhân vệ sinh môi trường mà còn thể hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bởi vậy:

Đừng mang phế thải đổ tràn lan
Sạch nhà bẩn phố, mất mỹ quan
Chung tay giữ vệ sinh đường phố
Trước, trong, sau Tết sạch khang trang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự giác giữ vệ sinh chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.