Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gương cho trẻ

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/04/2019 06:58

(HNM) - Chiều 27-3, chị Yến ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình vừa dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư phố Ngô Thì Nhậm - Trần Xuân Soạn thì thấy một đôi vợ chồng trẻ chở nhau bằng xe máy, kẹp giữa là cậu con trai chừng 5-6 tuổi hồn nhiên đứng trên yên xe.

- Chết, bố mẹ chiều con thế, đứng thế này không khéo…

Không ngờ, người mẹ ngồi phía sau thản nhiên nói:

- Cháu nó cứ đòi nên cho cu cậu đi một đoạn, mà mẹ giữ chặt, bố đi chậm, lo gì!

Nghe vậy, người phụ nữ vừa nhắc liền nói tiếp:

- Con trẻ biết gì đâu, bố mẹ không nên chiều... Hai em nên cho cháu ngồi xuống đi.

Đúng lúc này đèn xanh bật, nhìn đôi vợ chồng vẫn không tiếp thu mà ung dung đèo con như vậy khiến nhiều người đi đường lắc đầu ngán ngẩm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Yến không khỏi ái ngại khi hiện tượng trên xảy ra không hiếm trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Theo chị, các bậc cha mẹ không nên để con đứng trên yên xe khi di chuyển, không chỉ bảo đảm an toàn cho chính con em mình mà còn làm gương cho trẻ trong việc chấp hành pháp luật giao thông ngay từ nhỏ.

Bởi:

Cứ để trẻ nhiễm thói chơi ngông
Đứng trên yên xe rất khó trông
Vi phạm luật lệ dễ tai nạn
Làm gương cho trẻ có nên không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm gương cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.