Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 09/04/2019 06:59

(HNM) - Ông Toàn, quê Hưng Yên, lên nhà con trai ở phố Thái Hà chơi. Sáng sớm 31-3, ông được con đưa ra Công viên hồ Thành Công (quận Ba Đình) gần nhà để tập thể dục, hít thở không khí trong lành.


- Bố cẩn thận nhé, nếu thấy chó, bố né sang một bên, kẻo chẳng may nó cắn thì khổ.

- Ở công viên mà cũng có người nuôi chó hả con?

- Nhiều người nuôi chó họ coi nó như “con cưng”, đi đâu cũng dắt, bố ạ. Công viên này khá nhiều chó được chủ cho đi... tập thể dục cùng. Đa số họ không rọ mõm, nên con mới phải dặn bố cẩn thận ạ.

Hai bố con ông Toàn đang nói chuyện, bất ngờ một con chó to lao qua, ông Toàn tránh vội, đâm loạng choạng. Con trai ông Toàn thấy vậy kéo bố ra lối đi khác. Hai bố con vừa đi vừa phải để ý tránh những con chó đang chạy lăng xăng trong công viên.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Toàn nói, việc người dân thả chó chạy rông không đeo rọ mõm ở nơi công cộng tại Công viên hồ Thành Công sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị lực lượng chức năng xử lý triệt để theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.