Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh phản cảm

Người Xây Dựng| 23/04/2019 06:48

(HNM) - Khoảng 7h ngày 18-4, trời vừa tạnh mưa, anh Sơn ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai cùng vợ con ra điểm dừng xe buýt gần siêu thị điện máy HC để đi xe buýt tuyến 03 đến Bến xe Giáp Bát.


- Bố nhìn xem, ai lại phơi cả áo mưa trên xe buýt thế kia.

Theo tay con chỉ, anh Sơn thấy ai đó giăng một chiếc áo mưa lên tay vịn bên thành xe, nước chảy loang dưới sàn nên nói với con:

- Đúng rồi, phơi thế là thiếu ý thức, ảnh hưởng đến người khác. Bố nghĩ chắc lát nữa, chú bán vé sẽ nhắc nhở đấy.

Không ngờ, một chị trung tuổi ngồi phía sau chép miệng:

- Tôi thấy để ở đây lâu lắm rồi, mà hành khách nào dám, chỉ có…

Chẳng biết lỗi kể trên là của ai, song anh Sơn chợt nghĩ: Nhìn hình ảnh phản cảm này, hành khách sẽ nghĩ gì về nét văn hóa, văn minh khi đi xe buýt.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Sơn cho rằng: Cho dù xe buýt đông hay vắng khách, song việc tùy tiện phơi phóng như trên là không nên. Theo anh, bên cạnh việc nhắc nhở người đi xe chấm dứt việc làm tùy tiện này thì đội ngũ lái, phụ xe buýt nên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tránh để tái diễn trường hợp trên, vừa thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng vừa không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô vốn thân thiện, lịch sự, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.