Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt cho

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/05/2019 06:50

(HNM) - Chiều 29-4, ông Lộc (ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa) dẫn cháu nội ra siêu thị gần nhà mua một số đồ. Đang đi, chợt cháu ông chỉ tay, nói...


- Ông ơi, chú kia chở bình gas nhìn nguy hiểm quá?

Nhìn theo hướng tay cháu chỉ, ông Lộc thấy một anh thanh niên đi xe máy, phía sau kéo một chiếc xe hai bánh tự chế chở một bình gas to, dài màu xanh nên gật đầu:

- Đúng rồi, đường đông thế này nhỡ xảy ra va quệt dẫn đến tai nạn, cháy nổ thì gây hậu quả cho những người xung quanh không biết thế nào đâu cháu ạ.

Cháu ông vẫn thắc mắc tiếp:

- Thế sao chú ấy không sợ? Mà có khi bị các chú công an phạt nữa đấy ông nhỉ?

- Ừ, nếu các chú công an nhìn thấy, thế nào người lái xe này cũng bị xử phạt hoặc nhắc nhở…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lộc cho rằng: Hiện tượng người tham gia giao thông sử dụng xe máy, kéo theo xe chở bình gas diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Theo ông, mọi người nên chấp hành các quy định về an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nên nhắc nhở và xử lý những trường hợp này.

Bởi:

“Rơ moóc” bình gas, thấy mà lo
Đường đông xe cộ lắm rủi ro
An toàn giao thông, phòng cháy nổ
Cũng cần nhắc nhở, chấm dứt cho!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt cho

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.