Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáng lên án!

Người Xây dựng| 06/07/2019 07:39

(HNM) - Khoảng 14h30 ngày 28-6, trên phố Trần Nhân Tông hướng từ đường Lê Duẩn về phố Bà Triệu, một chiếc xe ô tô con, hiệu Honda Civic (BKS: 88A-227.89) màu đen vừa chạy qua cửa Công viên Thống Nhất, bỗng giảm tốc độ. Khi người lái xe đánh lái vào cách hè đường chừng gần 1m thì thấy kính bên phải kéo xuống rồi người trong xe ném văng ra một túi ni lông rác, nước và đá… xuống đường, khiến nhiều người đi sau chứng kiến lắc đầu bất bình.

- Tệ quá và thật vô ý thức… - Một người đi phía sau thấy vậy lắc đầu ngao ngán nói.

- Giữa đường phố Thủ đô chứ có phải nơi khuất nẻo đâu mà họ lại làm vậy? Sao không dừng xe vài phút tìm thùng rác mà bỏ chứ. Thái độ và hành vi tùy tiện ấy thật đáng lên án! - Một chị trung tuổi nữa lên tiếng.

Anh Lâm (nhà ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng) là một trong những người chứng kiến câu chuyện trên, phản ánh đến Người Xây Dựng và bày tỏ: Gần đây, thành phố đã gắn camera theo dõi và xử phạt hành vi xả rác bừa bãi ra đường. Thiết nghĩ, đối với trường hợp tương tự như trên cũng nên phạt nguội để răn đe dù là bất kỳ người nào. Vì vậy xin có thơ rằng:

Xe con xả rác ra đường
Cũng là ô nhiễm môi trường. Không nên!
Cho dù khách lạ hay quen
Cũng nên xử phạt cho… em nó chừa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáng lên án!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.