Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh bất tiện cho hành khách

Người Xây Dựng| 21/07/2019 07:11

(HNM) - Khoảng 10h ngày 16-7, ông Toàn (ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) ra nhà chờ xe buýt trước cổng Trường Đại học Thủy lợi đi xe buýt tuyến 02. Thấy nhiều người đứng phía sau nhà chờ nên ông Toàn ngạc nhiên, hỏi một người phụ nữ:

- Sao chị không vào ghế mà ngồi đợi, lại đứng thế này?

Người phụ nữ chép miệng:

- Trời đang có mây che nắng bác ạ, lát nữa nắng chiếu vào bác không ngồi nổi đâu.

Nghĩ mình có tuổi, thôi thì cứ tranh thủ vào nhà chờ xe buýt ngồi tạm, song chỉ ít phút sau thấy nắng chiếu rọi thẳng vào người nên ông Toàn nghĩ bụng: Trời đã nóng nực lại nắng chiếu thế này, chịu sao nổi. Vì thế ông cũng đành ra phía sau để tránh nắng, đợi xe như các hành khách khác. Trong lúc chờ xe buýt, vô tình ông nghe thấy một vị khách nói:

- Giá như trên mái kia ốp thêm phần che phía dưới để mưa, nắng không hắt vào hành khách chờ xe thì tốt biết mấy.

Ông Toàn thấy ý kiến trên cũng có lý, vừa không tốn kém và cũng chẳng ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Toàn bày tỏ: Nước ta ở vùng khí hậu nhiệt đới, về mùa hè thời tiết nắng nóng thường kéo dài, thời gian chờ xe buýt cũng không phải là ngắn. Bởi vậy theo ông, đơn vị chức năng cần quan tâm, xem xét, lắp đặt mái che cho các nhà chờ xe buýt để tránh bất tiện cho hành khách mà còn thể hiện phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, văn minh của xe buýt Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh bất tiện cho hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.