Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm thường xuyên

Người Xây Dựng| 01/08/2019 07:22

(HNM) - Chiều 21-7, nghe tiếng chuông gọi cửa, chị Hương nhà ở số 9, ngõ 4, đường Quang Trung (quận Hà Đông) từ tầng 2 đi xuống thì thấy hai phụ nữ đứng ngoài cửa liền hỏi:

- Hai chị có việc gì thế ạ?

Một trong hai phụ nữ lên tiếng:

- Chúng tôi công tác ở Trạm Y tế phường Quang Trung. Hiện đang có dịch sốt xuất huyết nên chúng tôi đi khảo sát, thống kê các dụng cụ chứa nước, bể nước ngầm và nhắc nhở các hộ gia đình không nên để vật dụng lắng đọng nước mưa. Nhà chị nếu có bể ngầm và téc nước cần phải đậy kín, tránh để muỗi đẻ trứng.

Rất hài lòng về việc này, chị Hương tiếp thu ngay:

- Vâng, gia đình tôi sẽ lưu ý. Các chị nhắc là đúng bởi cứ để nước đọng lâu ngày dễ sinh ra muỗi vằn, gây nguy cơ cao mắc dịch bệnh sốt xuất huyết.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hương cho rằng: Lâu nay, không ít người vẫn chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thế nên, rất mong cán bộ y tế cơ sở cần thường xuyên tới từng hộ gia đình hướng dẫn, nhắc nhở người dân cách phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm thường xuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.