Theo dõi Báo Hànộimới trên

Buôn bán thiếu văn minh

Người Xây Dựng| 15/08/2019 06:57

(HNM) - Chiều 4-8, bà Thanh (ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) ra chợ Bưởi mua thức ăn. Đến trước lối vào chợ Bưởi (số 722 đường Hoàng Hoa Thám) vỉa hè đã được bày kín những chậu hoa, cây cảnh nên bà Thanh phải đi xuống lòng đường.

Cạnh đấy, một cô bán hàng ngồi ngay dưới lòng đường tỉa cây cảnh, mặc cho ô tô, xe máy phóng qua. Chốc chốc lại thấy người đi đường dừng lại ngắm nghía, mua hoa, cây cảnh. Lúc đi qua chỗ cô bán hàng đang ngồi, bà Thanh góp ý:

- Cháu ơi, buôn bán gì thì cũng phải dành vỉa hè cho người đi bộ qua lại chứ.

- Đường còn đây, mời bà cứ đi, cháu có cản đâu! - Cô gái tỉnh bơ đáp.

- Nhưng cháu ngồi dưới lòng đường thế, nguy hiểm cho cả cháu và người đi đường! - Bà Thanh vẫn kiên nhẫn giải thích.

- Ôi dào! Cháu quen rồi. Buôn bán phải vậy chứ... Bà có mua thì mua, không thì đi nhanh cho cháu làm ăn - Cô gái thản nhiên đáp.

Trước thái độ của người bán hàng, bà Thanh đành bước chân đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bức xúc về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán thiếu văn minh thường xuyên diễn ra tại nơi này. Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Thanh đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền sở tại tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm kể trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn bán thiếu văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.