Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bỏ thói tùy tiện

Người Xây Dựng| 15/09/2019 07:15

(HNM) - Sáng 5-9, bà Dần ở phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai xách làn ra chợ Mai Động mua đồ ăn. Vô tình thấy mấy người đang xúm quanh một chị bán hoa tươi dựng xe đạp ngay dưới lòng đường gần lối vào chợ, dưới đất vương vãi cành lá, giấy bọc hoa… nên bà dừng bước, nhắc:

- Mấy chị ơi, vào chợ mà mua bán chứ, đứng dưới lòng đường thế này cản trở giao thông lại gây mất vệ sinh, khó coi lắm.

Nghe vậy, một chị trung tuổi quay lại, nói:

-   Gớm, chợ búa mà bà cứ làm như…

Bà Dần nói ngay:

- Tôi nhắc là vì lợi chung, chứ đừng vì nhanh hay tiện đứng dưới lòng đường mua bán thế kia, vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ lại ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Mình phải có ý thức chứ.

Chừng như biết ý, chị bán hoa vội dắt xe đạp lên vỉa hè, ngồi xuống lấy miếng ni lông vun hết lá, giấy cho vào chiếc làn mắc ở đầu xe.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Dần nói: Đôi khi vẫn bắt gặp hiện tượng này xung quanh một số chợ, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Theo bà, mọi người cần mua bán đúng chỗ, đúng nơi, bỏ thói xấu mua bán tùy tiện dưới lòng đường, vỉa hè như trên.

Bởi vì:

Đừng nghĩ là chợ, dễ xuê xoa

Lòng đường đủ thứ vứt bừa ra

Ảnh hưởng môi trường nơi công cộng

Nhắc nhở, sửa cho khỏi phiền hà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ thói tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.