Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đỗ xe tùy tiện

Người Xây Dựng| 21/09/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 15h ngày 17-9, chiếc xe buýt hướng từ phố Nguyễn Thái Học về qua ngã tư Cát Linh chuẩn bị vào điểm đỗ trước số nhà 90 phố Tôn Đức Thắng thì không tài nào vào nổi, vì ngay trước số nhà 88 (cách tấm biển “Điểm dừng xe buýt” chừng 5-6m) có một chiếc xe bán tải biển kiểm soát 29C-496.29 đỗ chiếm chỗ. Vì vậy, tài xế xe buýt buộc phải cho xe đi lên điểm trên nữa mới trả khách.

Nhiều hành khách trên xe muốn xuống điểm đỗ trước số nhà 90 Tôn Đức Thắng, cảm thông với tài xế xe buýt, nhưng rất bực mình vì cách đỗ xe tùy tiện vô lối của lái xe bán tải.

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Lâm (ở phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa) là một trong số khách đi chuyến xe buýt trên, chia sẻ: Không biết chủ chiếc xe bán tải kia là khách hay người quanh đấy, nhưng tôi về đến nhà, tận chiều đi chợ qua lúc gần 17h thấy chiếc xe vẫn… gan lì đỗ nguyên ở đấy! Nghĩa là đã có thêm biết bao chuyến buýt nữa phải… chịu thua anh xe bán tải này(?).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đỗ xe tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.