Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm ý nghĩa

Người Xây Dựng| 23/11/2019 08:01

(HNM) - Chiều 15-11, chị Tuyết (nhà ở ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) ra mua trứng vịt ở một cửa hàng giáp ngã tư phố Đoàn Thị Điểm - Đặng Trần Côn. Sau khi lựa chọn, đếm hai chục quả bỏ trứng vào chiếc túi nhựa mỏng đưa cho chị Tuyết, bà bán hàng dặn:

- Cô về bỏ tủ lạnh ăn dần, nhưng khi nào tiện qua đây nhớ ghé đưa lại tôi cái túi, chứ đừng vứt đi nhé…

- Túi ni lông loại này rẻ và nhiều mà, bác lấy lại làm gì? - Chị Tuyết ngạc nhiên hỏi.

- Đây là loại túi nhựa không phân hủy trong môi trường. Tôi còn một ít nên đành dùng nốt nhưng phải dặn khách mua hàng trả lại…

- Nhưng bác lấy lại túi để làm gì chứ? - Chị Tuyết càng ngạc nhiên hơn.

- À, là để trước khi vứt, tôi sẽ phân loại, các thứ thuộc đồ nhựa sẽ để riêng, khi đi bỏ rác sẽ dặn các công nhân vệ sinh cẩn thận. Các anh chị ấy hoan nghênh lắm. Như vậy vừa góp phần giữ vệ sinh chung, vừa tạo điều kiện cho việc phân loại xử lý rác thải ni lông dễ dàng hơn…

Nghe người bán trứng giải thích, chị Tuyết hiểu ra và cho rằng, việc làm đó thật có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường. Kể lại câu chuyện nhỏ trên với Người Xây Dựng, chị Tuyết mong rằng nếu các tiểu thương đều học tập và làm được việc như người bán hàng trên thì tốt biết bao.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.