Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bao giờ mới hết ô nhiễm?

Người Xây Dựng| 01/08/2020 06:51

(HNM) - Cuối chiều 25-7, chị Oanh ở phố Đặng Xuân Bảng đi chợ, qua phố Đại Từ, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) thì thấy quán ốc luộc lấn chiếm di tích quán Đại Từ và vỉa hè tuyến phố này (giáp khu vực ao Sen làng Đại Từ) để bán hàng. Thấy vậy, chị Oanh hỏi một phụ nữ đang ngồi gần đó:

- Chị ơi, ở đây chỗ nào cũng biến thành nơi kinh doanh được nhỉ?

- Ngày nào cũng vậy, cảnh lấn chiếm khuôn viên di tích để buôn bán diễn ra từ sáng sớm tới khuya, nhiều người còn đổ nước, rác xuống ao Sen gây ô nhiễm - người phụ nữ đáp.

Theo người phụ nữ nọ, khi người dân đề nghị giải quyết tình trạng ô nhiễm tại ao Sen trên thì UBND phường Hoàng Liệt nói trách nhiệm thuộc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Còn lãnh đạo đơn vị này lại cho rằng, nhân viên công ty đã nhiều lần nhắc nhở người dân không được đổ nước, rác xuống ao nhưng họ vẫn cứ... đổ.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, chị Oanh cho biết, nếu cứ để như vậy thì biết đến bao giờ khu vực ao Sen mới hết cảnh ô nhiễm?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bao giờ mới hết ô nhiễm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.