Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia sẻ khó khăn với kiều bào sau vụ hỏa hoạn ở thủ đô Phnom Penh

TTXVN| 11/07/2018 06:33

Chiều 10-7, ngay sau khi nắm được tin vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh đã thiêu hủy toàn bộ nhà cửa và tài sản của hơn 60 hộ gia đình, trong đó đa phần là người Campuchia gốc Việt, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer - Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trao hỗ trợ cho các gia đình người gốc Việt và người Khmer bị hỏa hoạn vào rạng sáng 10-7 - Ảnh: V.Q.M./Tuổi trẻ


Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ Campuchia, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Đại sứ quán và các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm có biện pháp hỗ trợ thiết thực, giúp bà con sớm khắc phục khó khăn.

Theo người dân và cảnh sát địa phương, nguyên nhân gây hỏa hoạn được cho là do chập điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ khó khăn với kiều bào sau vụ hỏa hoạn ở thủ đô Phnom Penh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.