Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm

Thanh Hà| 15/02/2016 11:26

(HNMO) – Theo số liệu vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố sáng nay, 15/2, nền kinh tế đất nước mặt trời mọc đã tiếp tục suy giảm, với tốc độ giảm mạnh hơn dự báo trong quý 4 năm 2015.


Cụ thể, GDP co hẹp 1,4% trong 3 tháng cuối năm ngoái, lớn hơn mức dự báo giảm 1,2%. Nguyên nhân chính dẫn tới mức tăng trưởng âm là do chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu đều giảm sút. 

Đây là một số liệu đáng thất vọng, cho thấy nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang lún sâu vào suy thoái. Tình trạng này đặt ra nhiều thách thức mới đối với chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc vực dậy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.


Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã áp dụng mức lãi suất âm để kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, biện pháp này dường như không phát huy nhiều tác dụng.

“Chi tiêu tiêu dùng vẫn rất yếu ớt. Nền kinh tế tiếp tục ở trong tình trạng trì trệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục buộc phải bổ sung thêm các biện pháp kích thích kinh tế”, bà Junko Nishioka, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Sumitomo Mitsui nhận định.

Theo dự báo của bà Nishioka, đầu tháng tới, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.