Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 21-1, bắt đầu xả nước hồ thủy điện để gieo cấy vụ xuân

Kim Nhuệ| 17/01/2019 07:04

(HNM) - Ngày 16-1, Tổng cục Thủy lợi họp báo về tình hình cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Vụ xuân năm nay, 12 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ gieo cấy khoảng 602.500ha lúa.


Thời vụ gieo cấy tập trung trà xuân muộn: Thời gian gieo mạ bắt đầu từ ngày 25-1 đến 10-2, cấy trong tháng 2-2019. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy, Tổng cục Thủy lợi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến xả khoảng 5,44 tỷ mét khối nước hồ thủy điện phía thượng nguồn, bảo đảm duy trì mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Long Biên (Hà Nội) từ 2,2m trở lên trong 3 đợt, tổng cộng 16 ngày.

Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ 0h ngày 21-1 đến 24h ngày 24-1; đợt 2 từ 0h ngày 31-1 đến 24h ngày 3-2; đợt 3 từ 0h ngày 15-2 đến 24h ngày 22-2.

Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các tỉnh, thành phố tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt nêu trên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 21-1, bắt đầu xả nước hồ thủy điện để gieo cấy vụ xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.