Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng cây bưởi đỏ Tân Lạc ở Hà Nội

Minh Phú| 30/01/2019 07:00

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết: Năm 2019, trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành nhân rộng mô hình trồng cây bưởi đỏ Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) và các giống bưởi đặc sản Hà Nội theo quy hoạch được phê duyệt....

Theo đó, đến năm 2020, TP Hà Nội sẽ xây dựng từ 10 đến 15 vùng trồng cây bưởi đỏ Tân Lạc và các giống bưởi đặc sản Hà Nội theo chuỗi giá trị, quy mô 500ha; đến năm 2025, mở rộng thêm từ 15 đến 20 vùng trồng cây bưởi theo chuỗi giá trị và an toàn, quy mô 1.400ha, nâng tổng số vùng trồng cây bưởi đỏ Tân Lạc và các giống bưởi đặc sản Hà Nội lên từ 25 đến 35 vùng, với tổng diện tích 1.900ha.

Cùng với việc mở rộng diện tích trồng cây bưởi, Hà Nội sẽ tập huấn cho khoảng 13.500 lượt người trồng cây bưởi và xây dựng một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao và nhân giống, bảo quản quả bưởi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng cây bưởi đỏ Tân Lạc ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.