Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 83% diện tích vụ Đông Xuân đã có nước cho gieo cấy

Theo BÍCH HỒNG (TTXVN/VIETNAM+)| 03/02/2019 21:52

Tính đến 16 giờ ngày 3-2, diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ là 456.380ha, đạt 82,6% so với tổng diện tích gieo trồng.

Nông dân xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên làm đất để sản xuất vụ Đông Xuân. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)


Cụ thể, Hà Nam gần 100%, Nam Định trên 97%, Ninh Bình gần 97%, Thái Bình trên 94%, Phú Thọ trên 92%, Hưng Yên 91%, Hải Phòng trên 87%, Hải Dương trên 79%, Bắc Ninh trên 64%, Hà Nội 59,5%, Vĩnh Phúc gần 57%.

Mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội ngày 3-2 đạt trung bình 2,19m, cao nhất đạt 2,43m. Dòng chảy sẽ tiếp tục ở mức cao đến hết 24 giờ ngày 3-2.

Đợt 2 lấy nước sẽ kết thúc vào 24 giờ hôm nay (3-2).

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

Các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp và nhiều diện tích khó cấp nước như Hà Nội, Bắc Ninh cần rà soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến và thực hiện các giải pháp bổ sung nguồn nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 83% diện tích vụ Đông Xuân đã có nước cho gieo cấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.