Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với những diện tích khó khăn về nguồn nước

Kim Nhuệ - Thanh Tùng| 27/02/2019 07:44

(HNM) - Ngày 26-2, Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Sở NN&PTNT Hà Nội làm việc với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh về tiến độ cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2019.

Nông dân xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) cấy lúa xuân. Ảnh: Bá Hoạt


Chi cục Thủy lợi cho biết, hiện nay, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã cấp đủ nước sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng hạ thấp nên trong cả 3 đợt tăng cường bổ sung nước từ các hồ thủy điện, trạm bơm chính Thanh Điềm với 10 máy, công suất 4.000m3/giờ không thể vận hành, phải vận hành 16 máy bơm dã chiến, công suất 1.000m3/giờ thay thế, dẫn đến thời gian lấy nước kéo dài so với kế hoạch.

Tính đến ngày 26-2, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh đã cấp đủ nước làm đất, gieo cấy cho 4.902ha, đạt 100% kế hoạch sản xuất; trong đó có 4.710ha đã gieo cấy, bảo đảm đúng khung thời vụ. Để bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng cho vụ xuân năm nay, tại buổi làm việc, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT Hà Nội tham mưu cho thành phố chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với những diện tích khó khăn về nguồn nước sang cây trồng cạn; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi thông minh, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả…

* Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đến nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã gieo cấy lúa xuân đạt gần 99% kế hoạch. Nhiều quận, huyện, thị xã đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân như: Long Biên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ba Vì, Chương Mỹ… Chỉ còn các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng... chưa hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa xuân của các địa phương này ít, chỉ từ 1.000 đến 2.000ha mỗi huyện. Với các địa phương này, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, tập trung huy động lực lượng, phương tiện làm đất, lấy nước, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Đối với các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân, hiện lúa đã bén rễ, hồi xanh, Sở NN&PTNT đề nghị chuyển trọng tâm sang chăm sóc và chú ý phòng trừ sâu bệnh, chuột, ốc bươu vàng... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với những diện tích khó khăn về nguồn nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.