Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 2 tỉnh xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Kim Văn| 13/03/2019 19:42

(HNMO) - Ngày 13-3, Bộ NN&PTNT cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại gia đình ông Vừ Giống Thào, ở bản Huổi Ái, xã Mường É, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).


Do đàn lợn của gia đình ông Vừ Giống Thào thả rông cùng nhiều hộ chăn nuôi nên trong sáng 13-3, lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La đã tiêu hủy toàn bộ gần 100 con lợn của người dân ở bản Huổi Ái; đồng thời, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, lập các chốt kiểm dịch để ngăn chặn bệnh dịch lây lan ra địa bàn khác...

Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) thực hiện giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.


Trước đó, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại một hộ gia đình tại thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Như vậy, tính đến ngày 13-3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 15 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Sơn La.

* Ngày 13-3, huyện Quốc Oai cho biết, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại đàn lợn nuôi của các hộ gia đình: Ông Nguyễn Hoàng Anh ở thôn Yên Trung, xã Yên Sơn; ông Đôn Văn Đặng ở thôn 2, xã Phượng Cách; ông Dương Văn Hùng ở thôn 1, xã Phượng Cách; bà Đào Thị Thu ở thôn 2, xã Phượng Cách. Lực lượng chức năng của huyện Quốc Oai đã tiêu hủy 213 con lợn mắc bệnh tại 4 gia đình nêu trên; đồng thời, tổ chức các biện pháp khoanh vùng dập dịch: Phun thuốc khử trùng; hạn chế tuyệt đối người không có nhiệm vụ tới gần khu vực xảy ra bệnh dịch; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn…

* Ngày 13-3, Tổ công tác liên ngành của TP Hà Nội tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hoài Đức và Chương Mỹ. Báo cáo với đoàn công tác, các huyện cho biết trên địa bàn chưa xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Các huyện đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, ban hành công điện, kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn châu Phi; tăng cường thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống bệnh dịch…

Đặc biệt, tại Chương Mỹ, Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành của huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn châu Phi…

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại xã Cát Quế (huyện Hoài Đức) và xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ), Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của thành phố Nguyễn Huy Đăng yêu cầu các huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Các huyện tiếp tục tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt. Các huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo phương châm “4 tại chỗ”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 2 tỉnh xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.