Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Kim Nhuệ| 26/03/2019 07:46

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương, nghiêm túc triển khai đầy đủ kịp thời chỉ đạo của trung ương, thành phố và Văn bản số 1710-TB/TU ngày 15-3-2019 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy đối với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội.


* Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong ngày 25-3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa phát sinh thêm tại các địa phương. Như vậy, tính đến ngày 25-3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 60 hộ chăn nuôi ở 36 thôn, tổ dân phố của 23 xã, phường thuộc 9 quận, huyện: Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ; làm mắc bệnh và tiêu hủy 1.401 con lợn, với tổng trọng lượng 89.867kg.

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 25-3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 420 xã, phường, thuộc 80 quận, huyện của 21 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu và Bắc Giang, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 58.529 con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.