Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giới thiệu cam sành Hà Giang tại Hà Nội

Đỗ Minh| 19/04/2019 07:11

(HNM) - Trung tâm Trợ giúp nông dân Hà Nội vừa tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm cam sành VietGAP tại số 33 Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình).


Hoạt động này góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ cam sành Hà Giang niên vụ 2018-2019 trong bối cảnh đặc sản này có nguy cơ "được mùa, mất giá"... Qua phiên giao dịch, nông dân Hà Giang có cơ hội giới thiệu quy trình trồng cam VietGAP tới người tiêu dùng Thủ đô. Tại phiên giao dịch, hơn 4 tấn cam sành VietGAP đã được tiêu thụ. Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp đàm phán thành công với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hương Sơn (Hà Giang) trong ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cam sành.

Theo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, để đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản nói chung, vừa qua Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2019-2023. Theo đó, với sự tham gia luân phiên của Hội Nông dân 18 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước, các phiên giao dịch đã thực hiện tốt vai trò quảng bá nông sản, đặc sản an toàn của các tỉnh, thành phố với người tiêu dùng Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu cam sành Hà Giang tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.