Theo dõi Báo Hànộimới trên

38 xã, phường qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Ngọc Quỳnh| 02/07/2019 07:54

(HNM) - Ngày 1-7, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết: Từ ngày 24 đến 30-6, bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại 1.475 hộ, cơ sở chăn nuôi, 53 thôn; làm mắc bệnh, tiêu hủy 31.584 con với trọng lượng 2.240 tấn.

Như vậy, tính lũy kế đến ngày 30-6, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 26.522 hộ chăn nuôi (chiếm 32,9% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.277 thôn, tổ dân phố/445 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã. Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy 460.613 con (chiếm 24,6% tổng đàn) với trọng lượng 31.683 tấn.

Đến nay, đã có 38 xã, phường thuộc 13 quận, huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh gồm các phường: Gia Thụy, Thượng Thanh, Phúc Đồng (quận Long Biên); Thanh Trì, Vĩnh Hưng, Định Công (quận Hoàng Mai); La Khê, Phúc La, Hà Cầu (quận Hà Đông); Minh Khai, Cổ Nhuế 2, Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm); Tứ Liên (quận Tây Hồ); Đại Mỗ, Xuân Phương, Phương Canh, Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm); thị trấn Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ, các xã: Kim Lan, Yên Viên, Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm); thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai); xã Văn Nhân, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên); các xã: Bình Phú, Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn, Hữu Bằng, Thạch Xá và thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất); các xã: Liên Ninh, Hữu Hòa, Tứ Hiệp, Thanh Liệt (huyện Thanh Trì); các xã: An Khánh, Kim Chung (huyện Hoài Đức)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
38 xã, phường qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.