Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khoảng 65.500ha cây trồng ở Trung Bộ sẽ bị hạn hán

Kim Nhuệ| 24/07/2019 07:42

(HNM) - Ngày 23-7, Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ; đồng thời, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn cấp triển khai các giải pháp ứng phó.

Theo Bộ NN&PTNT, do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn nên hiện nay, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đã có 2.540ha lúa, hoa màu bị chết và 5.240ha đang bị hạn hán, thiếu nước. Đặc biệt, do nguồn nước sông, hồ bị cạn kiệt nên hiện nay các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có 61.100 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Còn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ, hiện có 516ha lúa, hoa màu ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên bị chết và 16.340ha đang bị hạn hán, thiếu nước. Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phố nêu trên hiện có 52.840 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Trên cơ sở nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế nguồn nước các sông, hồ hiện nay, Bộ NN&PTNT dự báo từ nay đến cuối tháng 8-2019, khu vực Trung Bộ sẽ có khoảng 65.500ha lúa và cây hằng năm bị hạn hán, thiếu nước và 138.800 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 65.500ha cây trồng ở Trung Bộ sẽ bị hạn hán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.