Theo dõi Báo Hànộimới trên

167 mô hình cùng nông dân bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao

Sơn Tùng| 16/08/2019 08:15

(HNM) - Thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) xây dựng, triển khai mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” ở 22 tỉnh, thành phố phía Nam và đang hướng đến phạm vi cả nước.

Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường đã vận động bà con nông dân thu gom hơn 60 tấn bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng ngoài đồng ruộng đem tiêu hủy tại nhà máy Insee Ecocycle Việt Nam. Ảnh: Nông nghiệp

Chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" khởi đầu từ vụ đông xuân 2012-2013. Hơn 7 năm qua, chương trình đã hình thành được 167 mô hình tại các xã xây dựng nông thôn mới với 7.713 hộ nông dân tham gia. Ngoài ra, chương trình còn vận động nông dân thu gom, tập kết đúng nơi quy định 60.762 bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Bước sang giai đoạn 2 (từ nay đến năm 2021), chương trình sẽ mở rộng quy mô, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu nông sản Việt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
167 mô hình cùng nông dân bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.